Kẻ cầm đầu 52 giang hồ bị xử chung thân

Kẻ cầm đầu 52 giang hồ bị xử chung thân
TP - Sáng 12/5, sau 4 ngày xét xử, TAND thành phố Cần Thơ tuyên phạt 52 bị cáo, tổng cộng 348 năm 2 tháng, về tội giết người, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm. 

Những kẻ này gây ra vụ truy sát kinh hoàng trong một đêm giữa năm 2013, tại quận Thốt Nốt (Cần Thơ). Kẻ cầm đầu băng nhóm giang hồ là Trương Phong Hiền bị phạt chung thân. Các bị cáo trong nhóm đàn anh, gồm: Trương Phong Khánh (em ruột Hiền) 20 năm tù, Lê Phương Vũ 19 năm, Đặng Chí Tâm 17 năm, Võ Văn Thắng 16 năm, Phan Văn Dũng 15 năm, Nguyễn Ngọc Nhâm 14 năm. Hàng chục bị cáo khác bị phạt từ 2 - 12 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường cho bị hại trên 130 triệu đồng.   

MỚI - NÓNG