Kẻ cầm đầu băng nhóm chém nhà báo lĩnh án

Kẻ cầm đầu băng nhóm chém nhà báo lĩnh án
TPO - Sáng 11/7, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với bị cáo Lê Văn Linh (SN 1971, trú tại Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Lê Văn Linh
Lê Văn Linh.

Lê Văn Linh (Linh “cọt”) là kẻ cầm đầu băng nhóm trong vụ chém trọng thương nhà báo Võ Thanh Mai (Sao Mai - phóng viên thường trú Văn phòng đại diện báo Nông Nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Linh với mức án 4 năm tù giam.

Trước đó, ngày 15 và 16/5/2012, TAND TP Vinh, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai và tuyên phạt: Lê Quốc Hùng (SN 1992, tên thường gọi Hùng Linh, con trai Lê Văn Linh) tổng mức án 57 tháng tù giam; Trần Hoài Kỷ (SN 1979, tên thường gọi Đông Bu) 60 tháng tù giam; Nguyễn Anh Tú (SN 1988, tên thường gọi Tú Mai) 63 tháng tù giam; Võ Thanh Tuấn (SN 1987, tên thường gọi Tuấn Chuột) 51 tháng tù giam.

Khi đó, Lê Văn Linh bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Đến ngày 6/2/2013, Linh bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG