Hành hung hàng xóm kiểu côn đồ ở Lạng Sơn:

Kẻ cầm đầu lĩnh chín tháng tù giam

Kẻ cầm đầu lĩnh chín tháng tù giam
TP -  TAND huyện Bình Gia vừa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với: Vương Hính Pẩu (SN 1960), Vương Văn Mạnh (SN 1986), Trần Văn Dương (SN 1983), Trần Văn Nhẫn (SN 1984) đều trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn và Phạm Ngọc Sơn (SN 1981), trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.

>> Phiên tòa nhiều tranh cãi

Pẩu, một lâm tặc khét tiếng, có tiền án chống người thi hành công vụ cùng đồng bọn kiếm cớ gây sự rồi dùng gạch, đá, hung khí tấn công nhà ông Trần Bình Minh, hàng xóm làm nhiều người bị trọng thương.

Tòa tuyên phạt: Pẩu và Mạnh, mỗi bị cáo chín tháng tù giam, các bị cáo Dương, Nhẫn, Sơn, mỗi bị cáo lĩnh sáu tháng tù giam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.