Kẻ cuối cùng vụ truy sát ở Láng – Hòa Lạc ra đầu thú

Các bị cáo liên quan đến vụ truy sát bị xét xử trước đó vào ngày 9/5/2013.
Các bị cáo liên quan đến vụ truy sát bị xét xử trước đó vào ngày 9/5/2013.
TPO - Ngày 9/10, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết, Phan Tùng Khánh (36 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) - đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ truy sát trên cao tốc Láng - Hòa Lạc xảy ra 4 năm trước ra đầu thú.

Trước đó, sáng 9/5/2013, TAND Hà Nội xét xử 15 bị cáo liên quan đến vụ “truy sát trên đường Láng – Hòa Lạc” tháng 3/2010. Phiên tòa từng được mở đầu tháng 9/2012, nhưng phải trả hồ sơ để làm rõ dấu hiệu đồng phạm trong vụ án.

Theo cáo buộc, Nguyễn Bích Thủy (SN 1978, ở quận Cầu Giấy) cầm cố xe ô tô Honda Civic cho vợ chồng Bạch Thành Phong (ở quận Ba Đình) để vay 350 triệu đồng.

Đêm 1/3/2010, Phong cùng chiến hữu đến quán karaoke X6 (phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy) tìm Thủy đòi nợ nhưng không gặp. Bực tức, nhóm Phong đập phá quán karaoke và xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy).

Đông gọi cho Thủy, đồng thời huy động anh em giang hồ đi ô tô đuổi theo. Hai nhóm rượt đuổi, truy sát nhau kinh hoàng trên trục đường Láng - Hòa Lạc. 

15 người liên quan đến vụ truy sát đã bị khởi tố về các tội Giết người, Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

TAND Hà Nội xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Đông (kẻ chủ mưu) 20 năm tù. Phan Tùng Khánh bỏ trốn, sau hơn 4 năm mới ra đầu thú.

MỚI - NÓNG