Kẻ cuồng ghen đâm chết vợ tại quán karaoke

Bị cáo Lâu ra tòa lĩnh án. Ảnh: P.O.
Bị cáo Lâu ra tòa lĩnh án. Ảnh: P.O.
TPO - Đêm đã khuya mà không thấy vợ trở về nhà, Lâu tìm đến quán hát karaoke. Tại đây, hai vợ chồng cãi nhau. Lâu rút dao đâm nhiều nhát vào vợ, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt Hoàng Văn Lâu (SN 1979, trú tại tổ 3, thị trấn huyện Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) 14 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án này là chị Hoàng Thị Thu (SN 1983)-vợ của Lâu.

Theo cáo trạng, chiều 2/3/2017, Lâu cùng vợ và các con sang nhà em gái chơi và liên hoan ăn uống. Sau đó, Lâu về nhà, còn vợ ở lại chơi với người nhà, trò chuyện.

Đến đêm, Thu gọi điện rủ một số bạn đi hát karaoke ở một quán giữa phố huyện Trùng Khánh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, chưa thấy vợ về nhà, Lâu cho rằng Thu đi gặp người tình nên tìm đến quán hát Góc phố. Tại đây, hai vợ chồng cãi nhau. Lâu rút dao đâm nhiều nhát vào vợ, làm nạn nhân tử vong. 

Gây án xong, Lâu trở về nhà ngủ và sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Qua giám định, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Lâu bị bệnh rối loạn phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

MỚI - NÓNG