Kẻ cuồng ghen trút 'mưa dao' vào hàng xóm chiều 30 Tết

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh
Đối tượng Nguyễn Văn Vinh
Do nghi ngờ Đạt có tình cảm với vợ mình, Vinh gọi người hàng xóm này vào lán của gia đình để “hỏi chuyện”.Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại. Vinh dùng chân đạp trúng vào bụng Đạt. Tiếp đó, anh ta lấy 1 con dao chém nạn nhân.

Ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi), trú tại xã Cồn Thoi (Kim Sơn) về hành vi ‘Giết người”.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 27/1 (30 Tết Đinh Dậu), do nghi ngờ Phan Văn Đạt (38 tuổi)- hàng xóm cạnh nhà có tình cảm với vợ mình là T.T.T (27 tuổi) nên khi thấy Đạt đi bộ qua nhà thì Vinh gọi vào lán của gia đình để “hỏi chuyện”. 

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại. Vinh dùng chân đạp trúng vào bụng Đạt. Tiếp đó, anh ta lấy 1 con dao bài (thường sử dụng để bổ dừa) chém nạn nhân. Thấy vậy, Đạt bỏ chạy về nhà nhưng chạy khoảng 18m thì Vinh đuổi kịp vung dao chém làm nạn nhân gục tại chỗ.

Được gia đình và người dân sơ cứu đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với 5 vết thương nặng trên cơ thể, anh Đạt thoát chết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn đã nhanh chóng tới hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vinh đưa về trụ sở Công an điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.