Kẻ cướp đạp 2 dì cháu xuống ruộng, trọng thương

Đoạn đường 2 dì cháu bị đạp xuống ruộng
Đoạn đường 2 dì cháu bị đạp xuống ruộng
Đang chạy xe trên đường, 2 dì cháu bị 2 tên cướp áp sát đạp thẳng xe xuống ruộng để cướp tài sản. Người phụ nữ ngồi phía sau bị va đập mạnh xuống đường gây chấn thương nặng, phải chuyển từ Long An lên TPHCM cấp cứu.

Trưa 28/7, Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết trên địa bàn xã Bình Lãng vừa xảy ra vụ cướp táo tợn khiến 1 phụ nữ bị thương nặng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành vây bắt 2 đối tượng cướp giật trên.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, chị Tất Thị Thanh Tuyền (SN 1985, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) điều khiển máy hiệu Lead biển số 62H1.150.26 chở dì ruột là Trần Thị Nhiên (SN 1965, ngụ cùng ấp) mang theo giỏ tiền vài chục triệu đồng để đi TPHCM mua vải về bán ở chợ Tân Bình.

Vừa qua khỏi cầu Bình Lãng cách trụ sở UBND xã vài trăm mét, từ phía sau có 2 thanh niên đi chung máy chạy với tốc độ cao cùng chiều vượt lên kè sát xe chị Tuyền. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị giảm ga lách vào lề, ngay lập tức một tên đưa tay giật mạnh giỏ xách nhưng không thành.

Sau đó tên cầm lái giảm tốc độ để áp sát lần nữa vẫn không thành. Quá tức giận, chúng liền ép đầu xe rồi đạp vào xe hai nạn nhân lao thẳng xuống khỏi ruộng, cách mặt đường gần 1 mét.

Cú đạp quá mạnh khiến chị Nhiên chấn thương nặng ở đầu, chị Tuyền xây xát toàn thân nhưng tài sản không bị cướp.

Phát hiện có nạn nhân bị cướp, người dân địa phương liền kéo các nạn nhân lên bờ. Bị chấn thương nặng, chị Nhiên được đưa Bệnh viện TPHCM điều trị. Chị Tuyền về nhà trong tâm trạng hoảng loạn vì sợ hãi.

Hiện sự việc đang được công an huyện Tân Trụ làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.