Kẻ đâm chết anh rể viện lý do khi gây án

Y Nhơn tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an cung cấp
Y Nhơn tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an cung cấp
Do mâu thuẫn từ trước nên thanh niên 26 tuổi tìm đến anh rể để nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, tên này đã đâm chết anh rể rồi bỏ trốn.

Sáng 5/10, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đang tạm giữ Y Nhơn Mlô (26 tuổi, ngụ xã Cư Bông) để điều tra hành vi Giết người.

Hai ngày trước, anh Y Duôl Krông (30 tuổi, ngụ cùng xã) đến nhà mẹ ruột (Y Nhơn sống ở cùng) đập phá một số tài sản. Khoảng 11h ngày 4/10, Y Nhơn tìm đến nhà Y Duôl để hỏi chuyện thì hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc cãi nhau, Y Nhơn đã dùng dao đâm vào người Y Duôl khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Y Nhơn bỏ trốn xuống khu vực suối nước của xã thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Y Nhơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và viện lý do: "Tôi không giết nó thì nó giết tôi".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG