Kề dao vào cổ cảnh sát trong quán Internet

Hung khí cảnh sát thu giữ từ Cường
Hung khí cảnh sát thu giữ từ Cường
Cường cầm hai con dao gây rối, chặn cửa tại quán Internet, chống đối lực lượng cảnh sát được huy động tới hiện trường.

Ngày 17/11, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Thế Cường (20 tuổi, trú phường Thanh Trì) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng một ngày trước, Cường đến quán Internet ở đường Nguyễn Khoái, mang theo túi xách có hai con dao phóng lợn và gây sự. Anh ta yêu cầu nhân viên của quán phải đóng cửa, ngồi im, không được ra ngoài.

Một tiếng sau, bố tới khuyên can nhưng thanh niên này không nghe và tiếp tục chửi bới. Khi 3 công an phường Thanh Trì đến giải quyết, Cường cầm dao đứng chặn ở cửa không cho vào.

Lực lượng phản ứng nhanh của Công an quận Hoàng Mai được huy động đến song Cường tiếp tục chống đối. Anh ta từ phía sau lao tới ôm một cảnh sát rồi kề dao vào cổ đe dọa.

Ngày hôm nay, quá trình lấy lời khai tại cơ quan công an, Cường liên tục nói lảm nhảm, yêu cầu điều tra viên phải dùng giấy màu xanh để ghi.

Cường khai từ cuối tháng 10 liên tục nghĩ sẽ bị giết tại quán Internet nên mang hai con dao để phòng thân. Cảnh sát nghi anh ta bị ảo giác do dùng ma túy nên đang tiếp tục làm rõ.

Theo Việt Dũng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.