Kề dao vào cổ cô giáo vì không tìm thấy con ở trường

Phát tại cơ quan công an
Phát tại cơ quan công an
Đến trường mầm non tìm vợ và con nhưng không gặp, người đàn ông ở Tây Ninh kề dao vào cổ cô giáo vì cho rằng vì cô này mà gia đình anh ta li tán.

Ngày 3/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (33 tuổi) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, chiều hai hôm trước, sau khi đi nhậu về, Phát đến trường mầm non ở thị trấn Gò Dầu. Anh ta đi quanh trường tìm vợ là cô giáo tại đây nhưng đã ly hôn, để nói chuyện đón con gái về nội chơi nhưng không gặp.

Vài phút sau, Phát bất ngờ rút dao kề cổ một cô giáo khác, dọa giết vì cho rằng vợ chồng anh ta ly hôn là do nạn nhân xúi giục.

Cảnh sát có mặt tìm cách giải cứu con tin. Gần 10 phút được thuyết phục, anh ta bỏ dao và thả cô giáo.

Vụ việc khiến nhiều giáo viên và các cháu bé hoảng loạn, la hét. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG