Kẻ giết, hiếp con gái người tình đối diện án tử

Hung thủ (đeo kính) bị dẫn giải sau phiên tòa
Hung thủ (đeo kính) bị dẫn giải sau phiên tòa
Cho rằng bị con gái người tình nhục mạ, Quang đã ra tay giết hại cô gái bằng cách đổ sữa tắm, nước sôi vào miệng nạn nhân.

Ngày 10/11, TAND TP.HCM đưa Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) ra xét xử sơ thẩm tội Giết người.

Cuối năm 2012, Quang nảy sinh tình cảm với bà Oanh (48 tuổi, ở huyện Củ Chi). Do bị các con phản đối và người đời dị nghị về mối tình lệch tuổi nên đến giữa năm 2013 bà Oanh đòi chia tay nhưng nam thanh niên không đồng ý.

Ngày 8/8/2013, Quang gọi điện hẹn gặp nhưng bà Oanh cho biết đang đi công chuyện. Nghĩ bà này tìm cách lẩn tránh mình nên khoảng 9h30 cùng ngày, hắn chạy xe máy đến nhà kiểm tra.

Lúc này bà Oanh đang đi vắng, chỉ có con gái tên Hoa (20 tuổi) ở nhà. Bị cô gái nói cạnh khóe, Quang liền đánh đập, túm tóc Hoa đập đầu vào tường. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tháo dây nịt siết cổ, lôi nạn nhân vào nhà tắm nhấn xuống nước.

Thấy Hoa vẫn còn thở thoi thóp, hung thủ lấy sữa tắm đổ vào miệng, đồng thời nấu nước sôi dội vào miệng cô gái cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi gây án, Quang lấy kéo cắt váy Hoa, thay quần áo khác cho cô gái xấu số hòng tạo hiện trường giả như nạn nhân tự sát. Đúng lúc này, bạn trai của Hoa đến nhưng Quang không chịu mở cửa.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bạn trai Hoa dọa báo công an, lúc này Quang mới chịu mở cửa, đồng thời lấy xe máy bỏ chạy. Ngày hôm sau, hung thủ ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại tòa, Quang cho rằng tình cảm của mình với bà Oanh là thật lòng, nhưng bị Hoa cùng các con bà này ngăn cản. Do Hoa nói xấu và nhục mạ nên Quang tức giận giết hại nạn nhân.

Nhận thấy hành vi của hung thủ là độc ác, mất hết tính người, VKSND TP.HCM đã đề nghị tòa tuyên án tử hình với Quang.

Sáng nay, tòa án sẽ ra phán quyết với bị cáo.

* Tên mẹ con nạn nhân đã thay đổi

Theo Khắc Thành

Theo Zing
MỚI - NÓNG