Kẻ giết người chôn xác thoát án tử vì tâm thần

Bị cáo Lê Phúc trong giờ tuyên án.
Bị cáo Lê Phúc trong giờ tuyên án.
TP - Cho rằng kẻ giết người rồi chôn xác mắc chứng bệnh tâm thần “loạn dục phô bày”, Viện KSND tỉnh Quảng Nam chỉ truy tố 18 – 20 năm tù, tòa sơ thẩm hôm qua  không áp dụng khung phạt cao nhất (tử hình). Trong khi đó, người nhà bị hại cho rằng, bị cáo không bị tâm thần và sẽ tiếp tục kháng cáo dù bị cáo đã bị phạt án chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 10/9/2014, tại khu vực đường kênh tổ 15, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), do thù tức cá nhân, Lê Phúc (25 tuổi, trú tại thị trấn Hà Lam) chặn xe máy của Nguyễn Thị Tuyết (1994, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), dùng rựa chém chết chị Tuyết rồi kéo xác đến khu vực gần đó để chôn, giấu xác.

Cáo trạng được đọc lên khiến hàng trăm người dự khán phiên tòa phẫn nộ. Bị cáo Phúc trước vành móng ngựa  vẫn thản nhiên trả lời những câu hỏi của chủ tọa, thậm chí bị cáo xỏ 2 tay vào túi quần khiến vị chủ tọa phải nhắc nhở.

Theo vị đại diện Viện KSND, Phúc có biểu hiện tâm thần, gia đình bị cáo cung cấp hồ sơ bệnh án mà Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng lập. Giai đoạn truy tố, Viện KSND đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phúc. Do bị cáo gây án vào thời điểm bị bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi nên chỉ truy tố từ 18 - 20 năm tù.

Bà Lê Thị Thu Hải (1970, mẹ của nạn nhân) nói: Bị cáo Phúc không bị tâm thần. Nếu bị tâm thần, sao trước đó, bị cáo Phúc vẫn đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi giết người, gia đình Phúc cung cấp giấy chứng nhận tâm thần liệu có khách quan? Sẽ đề nghị cơ quan chức năng cao hơn giám định lại sức khỏe tâm thần của bị cáo.

MỚI - NÓNG