Kẻ giết người sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Hồng Quang Huy khai nhận khi vừa bị bắt
Hồng Quang Huy khai nhận khi vừa bị bắt
TPO – Nghe bạn gọi điện đến giải cứu, Hồng Quang Huy đã gọi thêm chiến hữu mang theo dao kiếm truy tìm, đâm chém xối xả nhóm bên kia, khiến ba người thương vong.

> Khởi tố thêm tội nguyên Phó GĐ Công an Hải Phòng
> Trùm giang hồ đất Mỏ 'chơi tới bến' với nữ nhân viên

Hồng Quang Huy khai nhận khi vừa bị bắt
Hồng Quang Huy khai nhận khi vừa bị bắt.
 

Hồng Quang Huy, SN 1978, trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội trốn lệnh truy nã quốc tế về tội giết người xảy ra từ năm 2009 vừa bị bắt giữ tại Lào, dẫn độ an toàn về Việt Nam.

Trước đó, vào hồi 19h40’, tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Viêng Chăn, cục Cảnh sát điều tra hình sự Bộ An ninh Lào đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Hồng Quang Huy cho đoàn công tác Công an Việt Nam. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ, bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vào hồi 21h ngày 29/6, lực lượng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã dẫn giải đối tượng Hồng Quang Huy bị truy nã quốc tế từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội an toàn.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 22 rạng sáng 23/8/2009, trong lúc đi hát tại quán karaoke trên phố Ngô Sỹ Liên, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Trung Kiên; Đoàn Mạnh Hiếu, SN 1980, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Sơn Tùng, SN 1986, trú tại quận Cầu Giấy; Bùi Sơn Tùng, SN 1985, trú tại quận Hà Đông đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác gồm Vũ Thị Lương (Linh), SN 1985, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng, tạm trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa; Võ Thị Vinh (Nga), SN 1990, quê ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, tạm trú ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa; Nguyễn Thị Hợi, quê tại tỉnh Nghệ An.

Nguyên nhân do trong lúc hát, anh Hiếu đến làm quen và xin số điện thoại của Lương. Sau đó, Nguyễn Thị Hợi điện thoại rủ Nguyễn Văn Cường, SN 1989, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Mạnh Hưng, Đỗ Hồng Quân đến cùng hát.

Tại đây, một số người trong nhóm anh Kiên đã sang bàn của 2 cô gái dùng vỏ chai bia đánh vào đầu Hưng, máu chảy đầm đìa. Thấy sự việc bất lợi, Cường, Hưng bỏ chạy. Cường về nhà lấy hai con dao tông và điện thoại cho bạn là Hồng Quang Huy, một giang hồ có “số” với 3 tiền án, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ kể lại chuyện bị đánh.

Huy gọi thêm hai chiến hữu gồm Khúc Hùng, SN 1979, trú tại phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, (Hùng là đối tượng có 1 tiền sự và hai tiền án về tội cướp giật và giết người) và Nguyễn Quốc Chiến, SN 1982, trú tại phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (đối tượng từng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích), chuẩn bị mang theo dao để tìm nhóm của anh Kiên trả thù.

Biết nhóm anh Kiên đang ở phố Bích Câu, nhóm của Cường và Huy phóng xe đi tìm. Gặp đối thủ, nhóm của Hùng, Huy, Chiến đuổi theo dùng dao nhọn đâm chém nhóm của anh Kiên.

Hậu quả, anh Nguyễn Sơn Tùng và anh Đoàn Mạnh Hiếu bị thương nặng, tổn hại 47-48% sức khỏe, anh Kiên lãnh trọn nhiều nhát dao vào người, tử vong ngay sau đó. CA quận Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng gây án, tuy nhiên, Khúc Hùng và Hồng Quang Huy đã bỏ trốn. CAQ Đống Đa đã ra quyết định truy nã số 35 ngày 15-9-2009 đối với Hồng Quang Huy.

Tháng 12-2012, tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Chiến 20 năm tù; Nguyễn Văn Cường 15 năm tù cho tội giết người; Vũ Thị Linh 12 năm tù; Võ Thị Vinh 8 năm tù cho tội không tố giác tội phạm. Trong thời gian này, hai đối tượng chính là Hồng Huy và Khúc Hùng vẫn bặt vô âm tín. Phòng CSHS CATP đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng này trên toàn quốc đồng thời lập kế hoạch rà soát, vây bắt. Sau nhiều năm lần theo dấu vết của Hồng Quang Huy, các trinh sát của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP đã nhận được thông tin Huy đã cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Sau khi xác minh thông tin, CATP Hà Nội đã phối hợp với Ban Tổng thư kí Interpol ra lệnh truy nã quốc tế số A – 35/1-2013 đối với Hồng Quang Huy với tội danh giết người.

Sau một thời gian rà soát và lần theo di biến động của đối tượng, các trinh sát của Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an và Phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội đã xác định được nơi ẩn náu của Huy tại thủ đô Viêng Chăn, Lào trong vỏ bọc của một người làm ăn kinh doanh. Qua phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, Bộ An ninh Lào, lực lượng CA Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận, nhận diện đối tượng Hồng Quang Huy và bắt gọn đối tượng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.