Kẻ nã súng hoa cải trước hiệu sách sa lưới

Nguyễn Văn Toàn bị đưa về trụ sở
Nguyễn Văn Toàn bị đưa về trụ sở
Thấy nhóm thanh niên mâu thuẫn với mình trước đó, Toàn rút súng bắn vào 3 người, khiến một nạn nhân bị thương nặng.

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi), kẻ gần 4 năm trước dùng súng bắn khiến nhiều người bị thương trước cửa hiệu sách thị trấn Thường Tín.

Theo tài liệu, đêm 9/10/2011, nhóm Toàn xô xát với nhóm Nguyễn Xuân Trương trước cổng bệnh viện Thường Tín. Sau đó, hai bên tiếp tục tìm nhau trả thù.

Rạng sáng hôm sau, Toàn được bạn chở đi tìm nhóm Trương và phát hiện họ đứng trước hiệu sách. Lúc đó, Toàn rút súng tự chế bắn trúng ngực Trương. Thấy bạn ôm ngực, hai thanh niên khác chạy đến cứu giúp cũng bị Toàn nã đạn.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên các nạn nhân đều may mắn qua khỏi, riêng Trương thương nặng do bị đạn dạng hoa cải găm trúng mặt, ngực, bụng, chân. Đến nay, một số đầu đạn vẫn còn trong cơ thể.

Sau khi vụ án xảy ra, đồng bọn bị bắt, Toàn bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.

Gần đây, cảnh sát phát hiện Toàn xuất hiện ở nhà mẹ vợ nên tổ chức vây bắt. Rạng sáng 12/7, sau hơn một giờ cố thủ, được vận động, Toàn đã trình diện.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG