Kẻ 'ngáo đá' đục tường phá nhà, dí súng uy hiếp người thân

Phạm Việt Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ánh Hồng
Phạm Việt Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ánh Hồng
Trong cơn ảo giác do dùng ma tuý, Hà đập phá tường, cầm dao và súng tự chế uy hiếp người xung quanh.

Chiều 23/11, đại tá Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Phạm Việt Hà (33 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 230 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/11 Hà có biểu hiện "ngáo đá" khi liên hồi đục phá tường nhà mình, sử dụng súng tự chế và dao để uy hiếp người thân xung quanh. Anh ta sau đó bị cảnh sát ập vào khống chế.

Kẻ 'ngáo đá' đục tường phá nhà, dí súng uy hiếp người thân ảnh 1

Tang vật nhà chức trách thu giữ được. Ảnh: Ánh Hồng.

Khám nơi ở của của Hà, nhà chức trách thu được một khẩu súng côn xoay tự chế, 2 viên đạn và một vỏ đạn đang nằm trong ổ xoay tiếp đạn, 2 súng côn bắn bi, hai quả chất dẻo và 2 kíp nổ, một thanh đao dài khoảng 0,7m và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy "đá".

Khai với nhà chức trách Hà thừa nhận mọi hành vi. Vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.