Kẻ nổ súng bắn 7 người thương vong đã cầm cự thế nào trong 14 ngày lẩn trốn?

Các đồng phạm của Tuấn 'khỉ' tại phiên tòa.
Các đồng phạm của Tuấn 'khỉ' tại phiên tòa.
TPO - Trong 14 ngày lẩn trốn, căn nhà Tuấn ‘khỉ’ ẩn náu chỉ có mì tôm và nước suối.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM hôm nay (15/12), xét xử 19 đồng phạm của Tuấn ‘khỉ’ - đối tượng dùng súng bắn 7 người thương vong ở Củ Chi, qua phần thẩm vấn, nhiều tình tiết liên quan đã được các bị cáo khai nhận.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Duy Thanh (em họ Tuấn) và Nguyễn Kim Ngân (chị ruột của Thanh, em họ Tuấn) thừa nhận có biết Tuấn bắn chết người, bị truy nã.

Theo bị cáo Thanh, do đang bị điều tra trong vụ án khác nên đã tới nhà bị cáo Võ Hồng Tâm ở. Khi thấy Tuấn ‘khỉ’ không mặc quần áo và có cầm theo khẩu súng bên người, Tâm cùng Thanh và Tuấn cùng bàn bạc cách che giấu Tuấn.

Thanh đưa sim điện thoại còn Tâm đưa điện thoại cho Tuấn sử dụng. Ngoài ra Tâm giao nhà cho Tuấn rồi đi Đồng Nai còn Thanh cũng rời nơi ở “nhường” chỗ cho Tuấn trốn.

Nguyễn Duy Thanh khai trong nhà của Tâm có sẵn 17 gói mì tôm và 1 thùng nước suối. Đây là số lương thực mà bị cáo để sẵn trong nhà vì dịp Tết lo ngại hàng quán chưa mở cửa. Thanh khai cùng với chị gái liên hệ với tài xế để giúp Tuấn bỏ trốn.

Kẻ nổ súng bắn 7 người thương vong đã cầm cự thế nào trong 14 ngày lẩn trốn? ảnh 1 Dẫn giải các bị cáo vào phòng xử án.

Về ‘súng, đạn’ trong vụ án, hồ sơ thể hiện vào ngày 16/1, Phạm Thanh Tâm đưa khẩu súng K54 và 7 viên đạn cho Nguyễn Phước Linh. Đến ngày 31/1, Linh gọi điện thoại cho Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh qua nhà Linh lấy đem cất giấu dùm. Sĩ và Thịnh đưa lại khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn cho Nguyễn Minh Di đem về nhà. Nguyễn Minh Di và Nguyễn Trung Kiên đem khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn đi vứt tại ao nước lớn thuộc ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi thì bị công an phát hiện và thu giữ.

Bị cáo Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) khai là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam. Sau đó đối tượng đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ.

Trong đó, Tý Bà Dòm đã đưa cho Tuấn ‘khỉ’ 1 khẩu súng AK và Tuấn ‘khỉ’ đã sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án này.

Sau khi Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt, cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra. Hiện phiên tòa đang xét xử 19 đồng phạm là Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm, SN 1987, ngụ TPHCM) về tội  “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trần Quốc Đạt, tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi - cùng tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui - cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân - cùng về tội “Che giấu tội phạm”; Đặng Trung Ngọc tội danh “Không tố giác tội phạm”

MỚI - NÓNG