Kẻ nổ súng bắn sáu cán bộ, chiến sĩ đầu thú

Kẻ nổ súng bắn sáu cán bộ, chiến sĩ đầu thú
TPO - Sáng 8-1, công an Hải Phòng xác nhận việc em trai chủ đầm Đoàn Văn Vươn là Đoàn Văn Quý (46 tuổi, ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đầu thú vào chiều 7-1.

Kẻ nổ súng bắn sáu cán bộ, chiến sĩ đầu thú

> Kỹ sư nông nghiệp chủ mưu vụ bắn sáu chiến sĩ
> Cuộc cưỡng chế đã được cảnh báo 'sẽ có đổ máu'
> Hải Phòng: Đấu súng, sáu chiến sĩ bị thương

TPO - Sáng 8-1, công an Hải Phòng xác nhận việc em trai chủ đầm Đoàn Văn Vươn là Đoàn Văn Quý (46 tuổi, ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đầu thú vào chiều 7-1.

Quý chính là kẻ đã dùng súng hoa cải bắn trọng thương 6 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội sáng 5-7 tại đầm cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng).

Quý là đối tượng cuối cùng bị bắt của nhóm chống đối lực lượng cưỡng chế huyện Tiên Lãng sáng 5-7. Được biết, tổng số đối tượng tham gia vụ nổ súng bắn và chống đối lực lưỡng cưỡng chế bị công an Hải Phòng bắt lên tới 6 người.

Lam Khê

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.