Kẻ rút trộm 50.000 USD còn trộm tiền ở nhiều chi nhánh khác

Kẻ rút trộm 50.000 USD còn trộm tiền ở nhiều chi nhánh khác
TP – Qua lời khai ban đầu của Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, trú tại nhà số 312, Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội) - thủ phạm vụ rút trộm 50.000 USD của Cty Maori, chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng, y còn trộm tiền ở nhiều chi nhánh ngân hàng khác.

Hôm 4/3, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15 – CA TP Đà Nẵng) cho biết.

Thủ đoạn vẫn là đột nhập vào hệ thống máy tính, tìm kiếm tài khoản các khách hàng gửi tiền vào Vietcombank, rồi tìm cách rút tiền.

Trước đó, ngày 2/3, cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ một số tài sản do Tuấn phạm tội mà có, gồm một xe ôtô hiệu Ford Everest mang biển kiểm soát 29Z 3365 (trị giá 400 triệu đồng), một số sổ tiết kiệm trị giá 424 triệu đồng và 3.000 USD, tương đương 53 triệu đồng.

Số tiền trên sẽ được trả lại cho Cty Maori.

MỚI - NÓNG