Kẻ sát hại Bí thư xã là em họ của nạn nhân

Kẻ sát hại Bí thư xã là em họ của nạn nhân
Trong tiệc rượu, Thống ấm ức nghĩ ông Tuy coi thường mình nên tìm cách mai phục đâm chết ông này ngay trước cổng nhà.

Chiều 4/1, Công an Hải Dương đã bắt nghi can Nguyễn Đình Thống (31 tuổi) - người sát hại ông Nguyễn Đình Tuy (45 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ). Thống và ông Tuy có quan hệ họ hàng.

Vết máu khô in trên nền đường đã được trát xi măng
Vết máu khô in trên nền đường đã được trát xi măng.

Trước đó, tối 2/1, ông Tuy và Thống có ăn cơm, uống rượu ở nhà anh Nguyễn Đình Sự, người trong họ tộc. Trong tiệc rượu, ông Tuy và Thống bất đồng quan điểm, không hài lòng nhau.

Khi ra về, Thống ấm ức thủ dao trong người rồi đứng mai phục trước cổng nhà ông Tuy.

Gần 20h, khi ông Bí thư Đảng ủy xã rời tiệc rượu trở về nhà, Thống liên tiếp đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân nằm gục ngay trước cổng nhà mình. Gây án xong, Thống rời khỏi hiện trường, vứt hung khí cách đó vài trăm mét và về nhà nằm ngủ.

Do mất máu nhiều, ông Tuy đã chết khi xe cấp cứu đến hiện trường.

Theo Tri Thức

Xem thêm:

Bí thư xã bị đoạt mạng trước cửa nhà

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.