Kẻ siết cổ con riêng người tình nhận tội

Kẻ siết cổ con riêng người tình nhận tội
TPO – Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Mỹ, sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng phải cúi đầu, khai nhận hành vi siết cổ con riêng của người tình.

> Siết cổ con riêng của người tình

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ.

Theo cơ quan điều tra công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1981, trú tại tổ 1C phường Thọ Quang, Sơn Trà) và chị N.T.T (sinh năm 1985, trú phường Mân Thái, Sơn Trà) có quan hệ tình cảm hơn 1 năm nay. Nhưng thời gian gần đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, chị T. đòi chia tay. Giận vì bị người tình khước từ, nghi ngờ chị T. có tình mới, nên Mỹ nổi cơn cuồng ghen, nảy ý định giết con riêng chị T để trả thù.

Tối 13/5, Mỹ chạy xe máy BKS 76E1 028.00 đến nhà chị T. Thấy cháu T., Mỹ liền gọi cháu lại dụ dỗ “đi chơi rồi bác mua siêu nhân cho”. Cháu T. đồng ý leo lên xe đi cùng.

Bé T tại Bệnh viên
Bé T tại Bệnh viên.

Mỹ chở bé T. lên khu bán đảo Sơn Trà, lợi dụng lúc vắng người rồi dùng dây (loại dây leo bìm bìm mọc bên núi) siết cổ rồi đẩy cháu T. xuống hố, sau đó chạy xe về nhà.

Khoảng 1 tiếng sau, cháu T. tỉnh lại. Dù trong đêm tối rất hoảng sợ, nhưng cháu bé vẫn cố thoát khỏi hố sâu 2m tìm người cầu cứu. Gặp lán trại công nhân làm công trình gần đó, cháu đọc số điện thoại của người thân, rồi lại ngất lịm. Các công nhân liền gọi báo công an và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Được biết, chồng chị T. đã mất, hai mẹ con từ nhà chồng chuyển về nhà mẹ đẻ ở được mấy tháng nay. Hiện, chị T. mưu sinh bằng việc mở quán cắt tóc, tối làm thêm cho một quán nhậu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG