Kẻ tàng trữ ma túy mang thẻ giả Trưởng ban Truyền hình CAND

Kẻ tàng trữ ma túy mang thẻ giả Trưởng ban Truyền hình CAND
TPO - Cảnh sát phát hiện trong mẩu giấy ăn chứa 0,25gram heroin, trên người đối tượng này còn có thẻ Truyền hình Công an nhân dân ghi tên Ngô Quang Vũ - Trưởng ban Truyền hình đối ngoại, kiêm đạo diễn, biên tập viên.

Ngày 19/7, trung tá Trần Anh Sơn, Tổ trưởng hình sự Tổ công tác Y5/141 cho biết, đơn vị vừa xác minh thẻ của cơ quan Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) mà đối tượng Ngô Quang Vũ (SN 1977, trú quận Đống Đa) mang theo trong người khi bị bắt tội tàng trữ ma tuý là thẻ giả. Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Láng Thượng hoàn tất hồ sơ, xử lý.

Kẻ tàng trữ ma túy mang thẻ giả Trưởng ban Truyền hình CAND ảnh 1

Ngô Quang Vũ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, 21h ngày 17/7, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn tổ công tác phát hiện Vũ điều khiển chiếc Atila BKS 29S7  chở theo Trương Việt Phương (SN 1980 trú quận Hoàn Kiếm) không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng nhưng người này bất tuân hiệu lệnh. Lái xe bỏ chạy tới trước số nhà 27 Lý Thái Tổ, Vũ bị bắt giữ thì liền vứt mẩu giấy ăn xuống đường.

Kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong mẩu giấy ăn chứa 0,25gram heroin, trên người này còn có thẻ Truyền hình Công an nhân dân ghi tên Ngô Quang Vũ - Trưởng ban Truyền hình đối ngoại, kiêm đạo diễn, biên tập viên.

Cùng ngày, tổ công tác Y4/141 bàn giao Nguyễn Hồng Anh (20 tuổi, trú quân Đống Đa) và Nguyễn Mạnh Hùng (20 tuổi, trú quận Hoàng Mai) cho Công an phường Phố Huế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để hoàn tất hồ sơ, xử lý hành vi tàng trữ ma tuý.

Trước đó, tối 18/7, phát hiện tổ công tác liên ngành 141, Hồng Anh và Hùng ngồi trên chiếc taxi lưu thông tới ngã tư Phố Huế - Nguyễn Công Trứ yêu cầu tài xế dừng xe. Cả hai vờ tìm người thân, tìm cách giấu túi xách tuy nhiên bị cảnh sát đã phát hiện. Kiểm tra, trong túi người này có hộp nhựa chứa 9 gói nilon chứa i ma tuý đá.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).