Kẻ tình nghi giết vợ rồi tẩm xăng đốt đã tử vong

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm
TPO - Ngày 2/12, thông tin từ Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, chiều 2/12, người chồng trong vụ nghi án chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo đó, sau khi người vợ bị tử vong, người chồng là Phạm Văn T (SN 1978, trú tại P. Quang Tiến, TX Thái Hòa) bị thương nặng do vết bỏng được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc, huyện Nghĩa Đàn. Sau đó được chuyển viện ra Hà Nội nhưng đã tử vong.

Chiều 2/12, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin vào rạng sáng ngày 1/12 tại Phường Quang Tiến, TX Thái Hòa đã xảy ra án mạng thương tâm khiến chị Nguyễn Ngọc H (SN 1984 bị tử vong và anh Phạm Văn T (SN 1978) chồng nạn nhân bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 1/12 chị H đi liên hoan lớp về, đến khoảng 3h sáng anh T cũng đi chơi về nhà. Khi về đến nhà cả hai vợ chồng xây ra mâu thuẫn. Trong lúc bức xúc, anh T đã dùng xăng đốt chị H khiến chị tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường CQĐT đã thu giữ được một số tang vật để tiến hành điều tra gồm 1 cục đá nghi là hung khí, một can xăng đã được sử dụng.

Được biết vợ chồng anh chị T - H là một doanh nghiệp vận tải có tiếng trên địa bàn TX Thái Hòa.

Hiện vụ việc đang được Công an TX Thái Hòa tiếp tục điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG