Kế toán xã tử vong trước ngày tòa xử vụ trộm hơn 400 triệu đồng

Các đối tượng tham gia trộm két sắt UBND xã Tam Giang
Các đối tượng tham gia trộm két sắt UBND xã Tam Giang
TPO - Ngày 9/1, cơ quan chức năng huyện Krông Năng (Đắk Lắk) tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Phạm Ngọc Th (kế toán UBND xã Tam Giang).

Trước đó, chiều 8/1, thi thể ông Th được phát hiện tại rẫy cà phê. Theo một lãnh đạo UBND xã Tam Giang, thời gian gần đây, tinh thần ông Th không tốt, có biểu hiện chán nản. Khi phát hiện, thi thể ông Th có mùi thuốc sâu. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ông Th vừa được TAND huyện mời dự phiên tòa xét xử vụ trộm cắp hơn 400 triệu đồng xảy ra tại cơ quan (xảy ra vào đầu tháng 12/2018 tại UBND xã Tam Giang-nơi ông Th công tác). Vụ án này từng được TAND huyện đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết.  Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 12/1/2021.

Vụ án này có 9 bị cáo gồm: Đinh Lê Duẩn (19 tuổi), Hoàng Thập Nhất (22 tuổi), Nguyễn Kim Thuần (22 tuổi), Dương Phương Nam (22 tuổi), Trần Đức Kế (24 tuổi), Trần Đình Thiện Phước (25 tuổi), Nguyễn Hữu Hóa (28 tuổi), Trần Anh Võ (37 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Năng) và H’Ut Mlô (19 tuổi, trú tại TX.Buôn Hồ).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.