Kẻ trộm nhà đại gia bị kết án chung thân

Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa
TPO – Chiều nay (10/6), kẻ 36 lần khoắng tiền, vàng tại nhà quan chức và doanh nhân - Đặng Ngọc Tân bị TAND Đà Nẵng tuyên án tù chung thân.

Mức án dành cho “siêu trộm”, kẻ chủ mưu trong 45 vụ trộm gây rúng động Đà Nẵng (có 9 vụ không thành công nên Cơ quan CSĐT chỉ tính 36 vụ) từ 2008 – 2011 là tù chung thân; đồng phạm Nguyễn Hữu Phước lãnh 14 năm tù. Đặc biệt, tích cực giúp đỡ, sử dụng tài sản do phạm tội mà có, vợ Tân là Nguyễn Bạch Dương lãnh án 7 năm tù.

Khi nghe Thẩm phán Nguyễn Thị Cảnh tuyên 7 năm, Nguyễn Bạch Dương dường như không tin vào tai mình, ngất lịm, buộc các chiến sĩ công an phải dìu. Đặng Ngọc Tân vừa bình thản nhận án xong, quay sang vợ thẫn thờ. Tuy nhiên, Nguyễn Bạch Dương chỉ lịm đi trong chốc lát rồi có thể tỉnh lại ngay.

HĐXX cũng tuyên các bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền 10,3 tỷ cuỗm được từ các bị hại. Chiếc xe Venza BKS 43X – 0007, lô đất tại Ngũ Hành Sơn (2,5 tỷ) do ông Đặng Văn Anh (bố Tân) đứng tên cũng bị tịch thu.

Ngay sau phiên tòa, nhiều bị hại phẫn uất đòi đánh bố mẹ vợ Tân, họ cho rằng hai ông bà này cố tình diễn kịch, quá tham lam khi một mực phủ nhận tài sản chiếc xe và lô đất là của họ, không phải tiền ăn trộm mà có.

Theo Viết
MỚI - NÓNG