Kẻ vào tù, người nhập viện vì hơn 1 triệu đồng tiền điện

Nguyễn Thế Lam tại tòa ngày 16/3. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Thế Lam tại tòa ngày 16/3. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cho rằng hơn 1 triệu tiền điện đã được tính vào tiền cọc thuê nhà nên vợ chồng Lam không trả cho chủ nhà dẫn tới mâu thuẫn, khiến kẻ lĩnh án 5 năm tù, người thương tích 56%.

Ngày 16/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thế Lam, sinh năm 1976, ngụ TP.HCM, 5 năm tù về tội “Giết người”.

  

Theo cáo trạng, Lam cùng vợ kí hợp đồng thuê căn nhà ở đường Âu Dương Lân, P.3, Quận 8 của vợ chồng Ngô Văn Tươi và Nguyễn Thị Thanh Phương.

Hợp đồng thuê nhà chưa hết hạn nhưng do vợ chồng Lam trả nhà sớm nên mất tiền cọc theo thỏa thuận.

Chiều 30/11/2013, Tươi cầm hóa đơn tiền điện khoảng hơn 1 triệu đồng đến nhà Lam yêu cầu thanh toán vì cho rằng đây là tiền điện trong khoảng thời gian vợ chồng Lam thuê nhà.

Vợ Lam đã từ chối vì cho rằng số tiền điện trên đã cấn trừ vào tiền cọc.
Tiếp đến, Lam đến nhà Tươi nói chuyện rồi xảy ra ẩu đả. Cuộc ‘tỷ thí’ giữa hai bên chỉ dừng lại khi công an xuất hiện và rút súng bắn chỉ thiên.

Hậu quả là Ngô Minh Tuấn (em ruột Tươi) bị thương tích với tỷ lệ 56%; Nguyễn Quyết Chiến (bạn Tuấn) bị thương tích 26% và Lam bị thương 2%.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.