Kẻ đặt bom khách sạn năm sao lãnh án 12 năm tù

Kẻ đặt bom khách sạn năm sao lãnh án 12 năm tù
TPO - Hôm nay, 31/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đặt bom khách sạn năm sao tại TPHCM để tống tiền. Bị cáo Võ Anh Tuấn (SN 1987, ngụ ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bị tuyên mức án 12 năm tù giam.
Kẻ đặt bom khách sạn năm sao lãnh án 12 năm tù ảnh 1

Võ Anh Tuấn tại tòa - ảnh T.H.V

Tuấn bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản và Chế tạo trái phép vật liệu nổ. Mức án này cao hơn so với đề nghị của cơ quan công tố (từ 8-10 năm, cho cả hai tội), bởi theo Hội đồng xét xử hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng.

Đầu năm 2009, Tuấn rời Đà Lạt lên TPHCM hành nghề buôn bán hàng điện tử qua mạng Internet. Tuy nhiên, do ăn xài phung phí và chơi chứng khoán bị thua lỗ nên Tuấn mắc món nợ lớn. Từ đây bị cáo lập kế hoạch chế tạo bom và dùng địa chỉ email có máy chủ ở nước ngoài gửi thư dọa hai chi nhánh ngân hàng Đông Á và Vietcombank cùng ba khách sạn năm sao là New World, Legend Sài Gòn và Caravelle nằm trên địa bàn quận 1 để tống tiền.

Ngày 5/5, Tuấn mang quả nổ vào đặt trong nhà vệ sinh của khách sạn Legend (đường Tôn Đức Thắng, quận 1) và  gửi email yêu cầu khách sạn này đưa 20.000 USD. Quả nổ sau đó được CA TPHCM tìm thấy.

Tuấn đang nhận tiền từ đại diện khách sạn Legend tại một quán trà sữa ở quận 5 thì bị bắt quả tang vào ngày 18/5. Tại tòa, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải.

Cơ quan điều tra khẳng định, Tuấn đơn phương thực hiện hành vi phạm tội và không có đồng phạm hay tổ chức nào. Mục tiêu của bị cáo chỉ là muốn cưỡng đoạt tiền trả nợ, không phải vì lý do nào khác. Vì tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên vụ việc được xem là án điểm nên đã được cơ quan tố tụng hoàn tất việc truy tố, xét xử ra tòa trong thời gian chưa đầy hai tháng.  

MỚI - NÓNG