Kéo bé gái 8 tuổi vào bãi đất trống giở trò đồi bại

Bé gái 8 tuổi từ điểm học ngoại khóa đi bộ về trường thì bị gã đàn ông 49 tuổi khống chế, xâm hại ngay tại bãi đất trống ven đường.

Ngày 13/11, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ hình sự nghi can Lầu Duy Hồng (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Theo trình báo của gia đình với công an, khoảng 9h sáng 9/11, cháu N.B.P (SN 2008) đi học ngoại khóa môn bơi ở 1 địa điểm thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Sau giờ học, bé P. đi bộ về trường ở phường Tân Tạo. Dọc đường đi, cháu P. bị 1 người đàn ông lạ dụ dỗ đưa vào bãi đất trống ở đường số 48, phường Tân Tạo rồi khống chế, giở trò đồi bại.

Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông lạ bỏ đi. Cháu P. tự đi bộ về nhà cầu cứu mẹ.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân xác định, Lầu Duy Hồng chính là nghi can thực hiện hành vi xâm hại cháu P. nên mời làm việc.

Qua đấu tranh, Hồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG