Kết thúc ‘đại án’ Huyền Như: 10 lãnh đạo Navibank lãnh 99 năm tù

Huỳnh Thị Huyền Như sáng nay đến tòa lần cuối nghe tuyên án. Ảnh: Tân Châu
Huỳnh Thị Huyền Như sáng nay đến tòa lần cuối nghe tuyên án. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cho rằng không có cơ sở kháng cáo kêu oan, cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo 7/7 bị cáo; 3 nữ bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt được giảm án tại phiên toà “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” diễn ra sáng nay.

Hôm nay (15/8), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Navibank. 10 bị cáo bị tuyên 99 năm tù là nguyên Tổng giám đốc Navibank Lê Quang Trí 13 năm tù, các bị cáo còn lại là Đoàn Đăng Luật 11 năm tù, Huỳnh Vĩnh Phát 11 năm, Cao Kim Sơn Cương 12 năm, Nguyễn Hùng Sơn 12 năm, Nguyễn Giang Nam 12 năm và Trần Thanh Bình 10 năm tù – đây là 7 bị cáo kháng cáo kêu oan, cấp phúc thẩm bác kháng cáo và mức án này cũng là án mà bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên.

3 nữ bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được giảm án mỗi bị cáo 1 năm tù là Đinh Thị Đoan, Nguyễn Ngọc Oanh và Phạm thị Thu Hiền – cùng còn 6 năm tù.

Theo bản án phúc thẩm, Navibank cho 13 nhân viên đứng tên với số tiền 500 tỷ đồng gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank) chiếm đoạt.

Đến ngày 7/9/2011, Huyền Như trả lại cho Navibank 300 tỷ đồng, số tiền 200 tỷ đồng còn lại dù chưa tới hạn tất toán nhưng đã bị Huyền Như chiếm đoạt từ khi Navibank gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè.

Bản án cấp phúc thẩm tuyên hôm nay cho rằng các bị cáo, luật sư đưa ra nhiều nội dung chứng minh các bị cáo bị oan. Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy các nội dung này cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện.

Về các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa chấp nhận giảm án như đề nghị của công tố tại phiên tòa là các bị cáo tại tòa đã nhận tội, ăn năn hối cải, gia cảnh neo đơn, bệnh tật…

Do Huyền Như bị các bản án trước đây tuyên bồi hoàn số tiền 200 tỷ đồng trong vụ Navibank này, bản án có hiệu lực nên tại phiên tòa này cấp phúc thẩm không xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại của 10 bị cáo.

Vụ Navibank này là một phần trong ‘đại án’ Huỳnh Thị Huyền Như (thuộc giai đoạn 2). Cùng với bản án phúc thẩm vừa được tuyên – có hiệu lực tức thì ngay sau khi tuyên án – nay ‘đại án’ Huỳnh Thị Huyền Như cũng khép lại sau nhiều năm xét xử với nhiều phiên tòa, cấp tòa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.