Kết thúc điều tra đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Kết thúc điều tra đường dây ma tuý xuyên quốc gia
TPO - Ngày 20/11, Cục CSĐT tội phạm ma túy (C17) Bộ CA đã kết thúc điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 144 bánh heroin từ Lào về Việt Nam rồi chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Nguyễn Văn Quý (SN 1966, trú tại tổ 21 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 5 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội mua bán trái phép ma tuý.

Trước  đó, ngày 21/11/2006, các trinh sát C17 bắt quả tang Nguyễn Văn Quý đang có hành vi vận chuyển 30 bánh heroin trên đường cao tốc Pháp Vân –  Cầu Giẽ, thuộc địa phận Phú Xuyên, Hà Tây.

Khai thác mở rộng, CQĐT đã phanh phui đường dây ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia do Nguyễn Chiến Thắng (một đối tượng đang bị truy nã) tổ chức.

Sau khi trốn lệnh truy nã cũng về tội ma tuý năm 2003, Thắng đã chạy sang Lào và thiết lập lên đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Theo kết luận của CQĐT, từ tháng 7/2006 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng trong đường dây đã mua bán, vận chuyển trót lọt 144 bánh heroin.

MỚI - NÓNG