Khách vũ trường ở Cần Thơ bị đánh tử vong

Từng xảy ra nhiều vụ ẩu đả, đâm chém nhau ở vũ trường V18. Ảnh: Cửu Long.
Từng xảy ra nhiều vụ ẩu đả, đâm chém nhau ở vũ trường V18. Ảnh: Cửu Long.
Cãi nhau trong lúc lấy xe, người đàn ông bị nhóm bảo vệ vũ trường V18 ở Cần Thơ dùng tuýp sắt và gậy bóng chày đánh chết.

Tối 13/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ Lào Cai) đã tử vong sau gần một tuần nhập viện.

Anh Sáng là nạn nhân vụ ẩu đả với nhân viên giữ xe vũ trường V18 (bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ) rạng sáng 8/12.

Theo điều tra ban đầu, sau cuộc vui tại vũ trường, anh Sáng cùng nhóm bạn lấy xe về thì xảy ra cự cãi với nhân viên khi họ yêu cầu trả 5.000 đồng mỗi xe. Một số nhân viên giữ xe vũ trường được cho là dùng tuýp sắt và gậy chơi bóng chày đuổi đánh tới tấp vào đầu khiến anh Sáng bị chấn thương sọ não nặng.

Vụ việc đang được Công an Cần Thơ điều tra.

Khách vũ trường ở Cần Thơ bị đánh tử vong ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm ngăn chặn vụ hỗn chiến tại vũ trường V18, thu giữ nhiều hung khí. Ảnh: Cửu Long.

Hoạt động từ năm 2014, vũ trường V18 từng xảy ra hàng loạt vụ ẩu đả giữa các băng nhóm hoặc dân chơi, có khi khách hỗn chiến với bảo vệ.

Tháng 6/2015, cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để giải thoát nhóm khách bị bảo vệ vũ trường đóng cửa nhốt, tấn công. Hồi cuối tháng 7, cảnh sát đặc nhiệm theo dõi, ngăn chặn hai nhóm giang hồ Cần Thơ và Hậu Giang hỗn chiến tại đây, thu giữ nhiều hung khí.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG