Khám phá đường dây in, bán sách lậu

Khám phá đường dây in, bán sách lậu
TPO - Phát hiện bộ sách “Con học giỏi” của mình bị in lậu, tác giả cuốn sách đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM nhờ “hiệp sỹ” Bình Dương truy tìm và bắt quả tang công ty ma đang chở sách đi tiêu thụ.

> Lại rộ lên các vụ in lậu sách giáo dục

Khám phá đường dây in, bán sách lậu ảnh 1
Đối tượng Trần Thanh Hoài và lô hàng bị bắt giữ tại Bình Dương
Đối tượng Trần Thanh Hoài và lô hàng bị bắt giữ tại Bình Dương.

Vào tối ngày 11-3, “hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải đội trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận được điện thoại cầu cứu của ông Nguyễn Văn Hùng ngụ tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, tác giả của bộ học liệu “Con học giỏi” dành cho học sinh mẫu giáo của nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, bị một công ty ma tại TP.HCM ăn cắp bản quyền.

Thanh tra sở Thông tin – Truyền thông đang tiến hành khám xét và thu giữ số sách in lậu tại ngôi nhà số 6, đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh chưa kịp tiêu thụ
Thanh tra sở Thông tin – Truyền thông đang tiến hành khám xét và thu giữ số sách in lậu tại ngôi nhà số 6, đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh chưa kịp tiêu thụ.
Số tờ mẫu in sai được ông Hùng tìm thấy trong đống rác tại nhà in ở quận Tân Phú
Số tờ mẫu in sai được ông Hùng tìm thấy trong đống rác tại nhà in ở quận Tân Phú.

Ngay lập tức ông Hùng bay vào TP.HCM phối hợp với công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt First News (quận 1) – công ty mua lại bản quyền cuốn sách.

Sau nhiều ngày theo dõi, ông Hùng cùng các “hiệp sỹ” Hồ Duy Tân và Phạm Văn Thúc đã phát hiện 9 đối tượng đi trên bốn chiếc xe tải biển số 63P – 19075, 55Y-80285, 52N -76025, 47P-86041 đi Đồng Nai đi tiêu thụ sách. Thấy có dấu hiệu bị lộ, 4 chiếc xe tải này chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường rồi tấp vào khách sạn Hồng Quyên khu phố 4, phường Hiệp Thảnh, TP.Thủ Dầu Một thì bị ông Hùng gọi công an TP.Thủ Dầu Một tới bắt giữ.

Kiểm tra 4 chiếc xe tải trên, công an thu giữ hàng chục bao tải chở bộ sách học liệu được in ra bộ sách bản quyền của ông Hùng. Chủ nhân của lô hàng trên được xác định là của đối tượng Đặng Thanh Hoài (sinh năm 1979, ngụ tại Hà Đông, Hà Nội)

Theo chỉ dẫn của một người chuyên chở hàng cho công ty in sách lậu trên. Ông Hùng đã báo với Thanh tra Sở Thông tin – Truyền Thông TP.HCM tới khám xét căn nhà số 6, đường Trần Quý Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM và đã thu giữ kho hàng của tên Hoài chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Hùng tìm ra được nhà in bộ học liệu này tại địa chỉ 115B đường Lê Lư, quận Tân Phú, TP.HCM. Bới đống rác trong cơ sở in tư nhân này ông Hùng phát hiện được 8 tờ mẫu in sai. Từ 8 tờ mẫu in này cho biết, toàn bộ số sách in trước đó đã bị tẩu tán.

Hiện Thanh tra Sở Thông tin – Truyền Thông TP.HCM phối hợp với Cục An ninh Thông tin - Truyền thông A87 (Bộ Công an) đang điều tra làm rõ.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG