Khám phá nhanh một đường dây trộm cắp xe gắn máy

Khám phá nhanh một đường dây trộm cắp xe gắn máy
TP - Nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp - TPHCM cho biết, cơ quan điều tra đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ chuyển qua Viện KSND quận đề nghị khởi tố 4 đối tượng liên quan đến một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gắn máy.

4 đối tượng đang bị tạm giữ gồm:  Nguyễn Trường Lộc (SN 1986, ngụ tại Nam Định, tạm trú quận Bình Tân); Trương Phúc Dũng (SN 1979, ngụ tại Nam Định, tạm trú quận Gò Vấp) được xác định có hành vi trộm cắp tài sản; Phạm Văn Mạnh (SN 1981, ngụ tại Gò Vấp) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tại Hải Dương, tạm trú huyện Hóc Môn), được xác định có hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Nhóm này khai nhận, lựa lúc người dân chủ quan trong việc quản lý tài sản của mình nên bọn chúng dùng kìm cộng lực, khóa tự chế để thực hiện hành vi trộm cắp xe gắn máy.

Qua lời khai của các đối tượng, ngày 27/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA quận Gò Vấp đã  tiến hành kiểm tra  nhà số 47/5A Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp,  tại đây cơ quan điều tra đã  thu giữ 17 xe gắn máy, 14 giấy chủ chủ quyền xe (cà-vẹt),  1 lốc máy xe bị cà số, 2 biển số xe, cùng một số công cụ phục vụ hành vi trộm cắp.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.