Khám xét nơi ở nghi phạm giết người cướp vàng

Khám xét nơi ở nghi phạm giết người cướp vàng
Thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thái Bình, sáng 19-2, các thủ tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng- nghi phạm giết bà chủ tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội), được tiến hành.

> Bắt nghi phạm giết người cướp vàng ở Thường Tín

Đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng. Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng. Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+.

Cơ quan công an đã khám xét tại nhà bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ của đối tượng Dưỡng ở xã Đông Cường (huyện Đông Hưng, Thái Bình).

Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an Hà Nội để di lý về Hà Nội phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, tên Dưỡng khai nhận là hung thủ vụ án giết người, cướp tiệm vàng xảy ra ở Thường Tín cách đây hai ngày.

Theo Giám đốc công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Tuyết, đối tượng bị bắt tại nhà riêng ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tối qua 18-2, lực lượng công an xã Đông Cường và Công an huyện Đông Hưng phối hợp với gia đình hung thủ cướp tiệm vàng Vững Bắc đã vận động đối tượng ra đầu thú vào 23 giờ.

Tên này khai nhận là Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình), đã có vợ (chưa tiền án, tiền sự). Sau khi gây án, Dưỡng bỏ về quê ngay. Hắn kể với gia đình bố vợ là vừa gây ra vụ án giết người ở Hà Nội. Sau khi được đưa về nhà bố mẹ đẻ, hắn kể lại tội ác mà mình vừa gây ra.

Nhận được tin báo, công an xã Đông Cường và huyện Đông Hưng đã có mặt tại nhà riêng của Dưỡng. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy bộ quần áo (áo khoác xanh và chiếc quần bò) khi gây án còn dính máu trong nhà và thu giữ chiếc xe máy Wave S của đối tượng. Tối 18-2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hưng đã đọc lệnh bắt Dưỡng.

Theo Thanh Phú
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.