Khẩn trương làm rõ tài sản của Trịnh Nguyên Thủy

Khẩn trương làm rõ tài sản của Trịnh Nguyên Thủy
Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong từ một cơ quan tham gia tố tụng, Trịnh Nguyên Thủy đã từng mua một loạt xe ô tô của các cơ quan Nhà nước. Đáng chú ý, trong đó có cả những xe mang biển số 80B…
Khẩn trương làm rõ tài sản của Trịnh Nguyên Thủy ảnh 1
Ngôi nhà số 3A Láng Hạ, một trong những tài sản giá trị của Trịnh Nguyên Thủy

Có điều nghiêm trọng là, đáng ra theo đúng quy định pháp luật, Trịnh Nguyên Thủy phải làm thủ tục sang tên đổi chủ những xe này, nhưng khá nhiều xe trong số đó Thủy đã không tiến hành đổi tên chủ sở hữu.

Những xe này, rất có thể Thủy đã sử dụng trong những phi vụ vận chuyển ma túy (?).

Hiện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị VKSND Tối cao ra văn bản gửi đến các cơ quan Nhà nước có bán xe cho Cty Cổ phần Sơn Thủy phải thông báo đến cơ quan công an ngay, để từ đây, cơ quan công an sẽ rà lại trong hồ sơ việc đăng ký xe.

Như vậy, lực lượng CSGT sẽ được thông báo để có thể biết là xe nào có biển số cũ đã bị hủy, và xe nào đang chạy mang biển kiểm soát giả xe công.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ những cổ phần đóng góp vào Cty Cổ phần Sơn Thủy. Các cơ quan tố tụng sẽ xử lý, giải quyết rành mạch cổ phần của những cá nhân, tổ chức. Các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc góp cổ phần vào Cty Cổ phần Sơn Thủy sẽ phải chứng minh khoản tiền đầu tư vào Cty này và cũng phải chứng minh những khoản thu chi của Cty kể từ ngày có liên quan làm ăn với Cty.

Nếu cá nhân, tổ chức nào không chứng minh được khoản đầu tư với Cty Cổ phần Sơn Thủy, thì số tiền này sẽ bị coi là mờ ám và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Được biết, lời khai ban đầu của một số đối tượng là riêng Thủy có 50% vốn trong Cty. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ những tài sản như nhà 3A Láng Hạ, Hà Nội, vài miếng đất ở Linh Đàm, Hà Nội (đứng tên người khác, nhưng đã được chứng minh là tiền của Trịnh Nguyên Thủy đầu tư), số lượng nhà riêng và xe ô tô riêng của Thủy…

Một cán bộ Phòng Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khỏe những ngày qua của Trịnh Nguyên Thủy đã khá ổn định, không suy sụp như những ngày mới vào trại tạm giam, và Thủy đã khai báo được nhiều thông tin có giá trị cho quá trình điều tra vụ án.

Đúng như có tờ báo đã đưa tin, kể từ hôm Thủy bị bắt thì vợ con và người thân của Thủy chưa hề đến đặt vấn đề với cơ quan điều tra để vào thăm Thủy.

Được biết, Thủy đã khai ra thêm 3 người có cùng hành vi sản xuất heroin là Bồng, Ấu (cả hai đã bị bắt) và Đằng (đối tượng này đã bỏ trốn).

Về hành vi sản xuất hêrôin trong vụ án 1 tấn heroin giai đoạn 2, được biết Công an phú Thọ đã tạm thời kết thúc điều tra. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.