Khẩn trương thanh lý tài sản của Trung tâm SITC

Khẩn trương thanh lý tài sản của Trung tâm SITC
TP - Ngày 11/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ KH&ĐT phối hợp với các bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh, thành phố có trụ sở của SITC khẩn trương tiến hành thanh lý tài sản của SITC nhằm bảo vệ điều tra, xử lý vụ án  theo đúng quy định của pháp luật.

SITC là tên gọi tắt của “Trung tâm đào tạo quản lý cao cấp” với chức năng đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh, nghiệp vụ văn phòng của đơn vị Life Knowledge Consultancy Pte.Ltd, Singapore, được phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003.

Trường Anh ngữ quốc tế SITC là trường 100% vốn đầu tư nước ngoài. Từ tháng 1/2006, hàng loạt các trung tâm SITC tại Việt Nam đột ngột đóng cửa, lãnh đạo SITC bỏ trốn, hàng ngàn giáo viên và học sinh của SITC trở thành người bị hại.

Tại thời điểm ngừng hoạt động, chi nhánh SITC tại Hà Nội còn nợ lương giáo viên hai tháng và số tiền nợ học phí lên tới 1,5 triệu USD.

VKSNDTC đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Michael Yu, Tổng giám đốc điều hành SITC tại Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG