Khánh Hòa: Cựu chủ tịch phường đổ nợ cho người chết

Khánh Hòa: Cựu chủ tịch phường đổ nợ cho người chết
TP - Ngày 12-7, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên trả hồ sơ để làm rõ thêm vụ bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt (SN 1965, cựu Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, Nha Trang) bị truy tố tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt tại tòa
Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2006 đến tháng 7-2008, lợi dụng sự quen biết trong công tác và chức vụ Chủ tịch UBND phường, bị cáo Nguyệt đã chiếm đoạt 3,484 tỷ đồng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Nha Trang và của 13 người.

Bà Nguyệt mượn giấy tờ căn nhà số 135/7 Nguyễn Thái Học, P. Vạn Thạnh để làm giả hợp đồng mua bán, sang tên sổ đỏ ngôi nhà mang tên Huỳnh Thị Minh Nguyệt. Sau đó, bà Nguyệt dùng sổ đỏ này vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Nha Trang 500 triệu đồng.

Bị cáo Nguyệt khai, đã dùng 500 triệu đồng này trả hộ cho ông Ngô Thanh T. để lấy lại sổ đỏ của ông T. đang thế chấp ngân hàng. Toàn bộ số tiền vay trong 11 vụ, bà Nguyệt cũng khai đưa cho bà Trần Thy H. (vợ ông T. đã chết tháng 9-2008), để mua đất, nhà.

Nhưng bà Nguyệt không chứng minh được lời khai, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra một tờ giấy có ghi: ngày 26-3-2008, H. nhận 300.000.000đ, ngày 21-4-2008 H. nhận 3.310.000.000đ, ngày 3-5-2008 H. nhận 50.000.000đ.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Khánh Hòa: Chữ số 3 đầu tiên và ba chữ số “000” sau cùng của dãy số 3.310.000.000 với các chữ số còn lại trong dãy số này không phải cùng một người viết ra (310.000đ đã bị thêm số để thành 3.310.000.000đ?).

Tương tự, ba chữ số “000” sau cùng của dãy số 50.000.000 với các chữ số còn lại trong dãy số này không phải cùng một người viết ra.

HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án để làm rõ những tình tiết trên.

MỚI - NÓNG