Khánh Hòa: Nhân viên nhà hàng tự tử bằng chất nổ

Khánh Hòa: Nhân viên nhà hàng tự tử bằng chất nổ
Lúc 18h35' ngày 17/3, một tiếng nổ lớn phát ra tại số nhà 75- đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là nhà của Nhà hàng Lạc Cảnh thuê để làm kho và cho nhân viên nghỉ trưa.

Khi nghe có tiếng nổ lớn, mọi người chạy lên gác 2 (gác gỗ) của nhà này thì thấy Mai Đình Ngoại, nhân viên chạy bàn của nhà hàng Lạc Cảnh đã chết trên vũng máu.

Toàn bộ phần từ ngực đến bụng của nạn nhân bị "bay mất". Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để xử lý và tìm hiểu nguyên nhân. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa biết nguyên nhân gây nên cái chết đau lòng này và chất nổ này có phải là mìn tự tạo?. Công an và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Mai Đình Ngoại quê ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào Nha Trang làm thuê cho Nhà hàng Lạc Cảnh đã 4 năm. Mẹ của Ngoại vừa ở quê vào thăm con trước khi xẩy ra tai nạn 1 ngày và hiện vẫn đang còn ở Nha Trang.

MỚI - NÓNG