Khen thưởng 6 người dũng cảm khống chế kẻ nổ súng cướp vàng

Khen thưởng 6 người dũng cảm khống chế kẻ nổ súng cướp vàng
Liên quan đến vụ án “nổ súng cướp 400 lượng vàng” xảy ra sáng 7/3 tại phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh, sáng nay 9/3, đại diện Tổng cục Cảnh sát đã quyết định thưởng “nóng” cho 6 người (5 nhân viên và chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu ở quận 7) đã dũng cảm ngăn chặn và khống chế hung thủ gây án.

Theo đó, Tổng cục Cảnh sát trao tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Nguyễn Quốc Cường (26 tuổi, quê Vĩnh Long, người đã bị tên cướp bắn thẳng vào bụng gây trọng thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện); trao tiền thưởng 1 triệu đồng cho nhân viên Phạm Thanh Danh (34 tuổi, trú quận 1, TP HCM, đang bị thương và điều trị tại bệnh viện)- người trực tiếp tước được 2 khẩu súng từ tay tên cướp Huỳnh Hữu Nhân, bị thương ở tay.

Bốn người còn lại (trong đó có ba người nhảy vào giằng co để tước súng của tên Nhân), gồm : Nguyễn Thanh Toàn (26 tuổi), Trần Trọng Nghĩa (27 tuổi), Võ Thành Công (22 tuổi), Lê Minh Điều (21 tuổi) và chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu, mỗi người được thưởng 500.000 đồng. UBND quận 7 cũng tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Nguyễn Quốc Cường và trao cho anh Phạm Thanh Danh 1 triệu đồng, bốn trường hợp còn lại là 500.000 đồng/người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy đây là vụ án cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng gây án là Huỳnh Hữu Nhân (53 tuổi, trú 224B đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, An Giang) đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng chỉ gây án một mình.

Đối tượng gây án bị thương vào đầu, tay và bụng (nhưng không phải vết đạn). Về giấy CMND mang tên Lê Thanh Hà (sinh năm 1963, quê Phú Yên) mà tên Nhân dùng trong lúc tổ chức cướp, qua xác minh nhanh là của một người hành nghề xe ôm ở Phú Yên, bị mất CMND.

Theo nhận định, có thể tên cướp đã bắn liên tiếp 25 phát đạn (qua khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ 25 vỏ đạn, gồm 1 vỏ K54 và 24 vỏ đạn AK).

Ngoài số vỏ đạn trên, công an còn giữ 1 khẩu súng AK và 2 hộp tiếp đạn, 1 khẩu súng K54 và hộp tiếp đạn và 1 ba lô (bên trong có 1 quả lựu đạn, 1 đoạn dây dù, 1 cuộn băng keo, 4 khúc gỗ, 1 đoạn dây đồng, 1 dụng cụ tự chế có nối với dây điện...).

Qua điều tra bước đầu, Công an TP HCM đang phối hợp Phòng 9 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B - Bộ Công an) củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ nhằm khởi tố và bắt tạm giam nghi can Huỳnh Hữu Nhân về các tội danh “ Giết người, Cướp tài sản'' và “ Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng''.

Cơ quan điều tra cũng tổ chức trưng cầu giám định súng, đạn gây án, đấu tranh khai thác mở rộng đối tượng gây án và nguồn cung cấp vũ khí, quần áo công an dùng để gây án...

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG