Khi đàn bà thích tiêu tiền tỷ

Khi đàn bà thích tiêu tiền tỷ
TPO - Vừa lĩnh án chung thân chưa lâu, siêu lừa trong vai mỹ nhân tiếp tục hầu tòa với hành vi lừa đảo dự án bất động sản cùng một số đối tượng khác, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

> Siêu lừa 'đổi' sổ đỏ giả mạo lấy 20 tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa hôm nay, 1/7
Các bị cáo tại tòa hôm nay, 1/7.

Sáng 1/7, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Nha Trang (SN 1982, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang cũng chính là bị cáo vừa nhận án chung thân vào ngày 12/6 vừa qua, về cùng hành vi lừa đảo tương tự.

Theo cáo buộc, năm 2010, Nguyễn Hữu Trọng (SN 1981, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) nhờ hai chiến hữu đứng tên thành lập Cty cổ phần thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam, do Trọng làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cuối năm 2010, Trọng nhờ trung gian kết nối với lãnh đạo Công ty Cổ phần Sài Gòn phụ tùng Ô tô (tạm gọi Công ty Sài Gòn), nhằm thỏa thuận mua lại hơn 5.000m2 đất ở khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lô đất này trước đó đã được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Sài Gòn thuê, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe kết hợp trạm xăng, nhưng chưa triển khai trên thực tế.

Tuy nhiên, do hám lợi, Trọng ủ mưu cùng đồng phạm trục lợi trên lô đất nói trên. Lợi dụng dự án chưa triển khai, Công ty Sài Gòn lại tỏ ra lỏng lẻo trong việc quản lý, đầu năm 2011, Trọng bàn với Nguyễn Nha Trang chỉ đạo Bùi Thị Hoa cho người đến san lấp, sau đó, thuê người đo, vẽ sơ đồ khu đất. Tháng 4/2011, Trang tổ chức lễ động thổ rầm rộ, giống một dự án xây dựng bắt đầu được khởi công.

Nhằm tiếp tục "hoàn thiện" bộ máy lừa đảo, ngày 7/5/2011, Trọng ký quyết định bổ nhiệm "láo" cho Hoa giữ chức Giám đốc Ban dự án, còn Trang cùng Lưu Thị Hương tham gia giao dịch, viết hợp đồng và thu tiền bán đất.

Để hợp lý hóa, Trang tạo dựng các văn bản giả mạo của UBND TP Hà Nội, với nội dung: Thu hồi đất của Công ty Sài Gòn để giao cho Công ty Cổ phần Galaxy BSG Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng nhà ở dân cư chất lượng cao.

Với thủ đoạn này, chỉ trong khoảng một tháng (giữa năm 2011), Trang cùng đồng phạm lừa ký năm hợp đồng bán đất, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Riêng Trang, trong khoảng thời gian này, lừa bán đất kẹt cho các bị hại, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng, sau đó ăn tiêu hết.

Hôm nay, HĐXX dành nhiều thời gian để công tố viên công bố bản cáo trạng, và bắt đầu thẩm vấn hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Sau một ngày xét xử, Tòa tuyên hai bị cáo Trang, Trọng cùng mức án chung thân. 20 năm tù là mức án cho các bị cáo còn lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG