Kho hàng lậu lớn nhất Móng Cái trị giá khoảng 30 tỷ đồng

Kho hàng lậu lớn nhất Móng Cái trị giá khoảng 30 tỷ đồng
TP - Ngày 5/11, liên quan đến vụ phá kho hàng lậu lớn nhất Móng Cái (Quảng Ninh), cùng với việc thu giữ trên 120 tấn hàng hóa các loại, trị giá khoảng 30 tỷ đồng, CQĐT còn tạm giữ 1 ô tô hạng sang mang nhãn hiệu Lexus 470 và nhiều tài liệu khác liên quan.

Qua công tác trinh sát, CQĐT Bộ Công an phát hiện trong một thời gian dài, nạn buôn lậu, gian lận thương mại “hoành hành” tại khu vực bến tàu cạnh Đồn 500 – A50 thuộc Đồn Biên phòng Hải Hoà, TP Móng Cái, Quảng Ninh và trên sông Ka Long (khu vực biên giới Việt – Trung). Các đối tượng sử dụng thuyền máy vượt sông Ka Long sang Trung Quốc nhận hàng do các đầu nậu đặt trước rồi lại chở về tập kết tại bến tàu, chờ đêm đến thì bốc hàng lên ô tô tải vận chuyển đi các tỉnh thành.

  

Sau một thời gian xác lập chuyên án mang bí số 807M để đấu tranh với đường dây buôn lậu trên, 4h30 sáng 2/11, hơn 100 cảnh sát thuộc các đơn vị của Bộ Công an đã chia làm nhiều mũi, đồng loạt ập vào bắt quả tang, khám xét tại bến tàu, các kho tập kết hàng, nơi ở của các đối tượng và các xe trên đường vận chuyển (Tiền Phong đã đưa tin).

Kết quả, công an bắt giữ 16 xe tải hàng, 5 thuyền sắt, thu giữ hơn 120 tấn hàng (vải, quần áo, đồ điện gia dụng, sữa hộp…) ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 10 đối tượng. Bước đầu, CQĐT xác định một trong những đối tượng tổ chức đường dây buôn lậu này là vợ chồng Lương Quang Thắng và Lê Thị Thu.

Được biết, ngay sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ trong ca trực. CQĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG