“Kho” vũ khí của nhóm giang hồ xả súng vào nhà nghỉ

TPO - Khám xét nơi ở của 4 đối tượng trong nhóm hung thủ vác AK xả đạn vào một nhà nghỉ khiến một nhân viên lễ tân tử vong và một người khác bị thương, Công an Hà Nội đã thu giữ 2 súng AK, 1 súng ngắn, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn, cùng nhiều dao kiếm các loại…

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 2h ngày 27/10, Công an Hà Nội nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng nam vác súng AK đuổi bắn nhau từ ngoài phố tới cửa nhà nghỉ Nam Cường, ngõ 23, phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, hậu quả khiến anh Lường Văn Luyện (SN 1996, nhân viên lễ tân nhà nghỉ) tử vong và một người dân sống gần đó bị trúng đạn vào tay, chân. 

“Kho” vũ khí của nhóm giang hồ xả súng vào nhà nghỉ ảnh 1

Đạn AK 47 thu giữ tại nhà các đối tượng

Ngay lập tức, Công an Hà Nội đã điều động lực lượng CSHS, Công an quận Cầu Giấy và Công an thuộc 11 quận, huyện khác vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 48 giờ điều tra, cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an) và công an một số địa phương bủa vây, bắt giữ được 4 đối tượng liên quan, gồm: Hoàng Quốc Hùng (SN 1975), Nguyễn Văn Thắng (SN 1982), đều trú tại quận Đống Đa; Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại quận Ba Đình) và Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy). Tất cả các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự.

“Kho” vũ khí của nhóm giang hồ xả súng vào nhà nghỉ ảnh 2 Công an kiểm tra vũ khí và mìn tự tạo thu giữ được của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 0h ngày 20/10, Nguyễn Xuân Trường sai đàn em là Vũ Đình Duy (SN 1997, quê Hải Dương) ra phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy mua đồ ăn đêm. Tại đây, Duy bị nhóm của Phạm Văn Dương (SN 1994, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) đánh vì cho rằng Duy nhìn đểu. 
Nhận được điện thoại cầu cứu của Duy, Trường liền đi xe máy đến ngõ 110 Trần Duy Hưng thì gặp nhóm của Dương. Hai bên xông vào đánh nhau, do yếu thế nên Trường cũng phải tháo chạy.
“Kho” vũ khí của nhóm giang hồ xả súng vào nhà nghỉ ảnh 3 Tiền, ma tuý và dao kiếm
Tưởng chừng mọi chuyện đã qua, nhưng khoảng một tuần sau (27/10), khi Trường đang trên đường đưa Nguyễn Vinh Long (SN 1979, tức Long “ma”, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”) lên Lạng Sơn để vượt biên, trốn truy nã thì nhận được điện thoại của người nhà nói có một nhóm đối tượng đi xe máy đến phố Nguyễn Thị Định. Cho rằng đó là nhóm của Dương đến để đánh mình nên Trường cùng Long “ma” quay về xử lý.  

Trên đường quay về, Long “ma” điện thoại cho Nguyễn Văn Thắng ra đầu ngõ nhà Trường ở phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn cho Trường. Tại đây, khi gặp nhau, Long sai Thắng đi lấy súng được cất giấu tại hầm gửi xe gần đó. Một lúc sau, Thắng quay lại đưa cho Long khẩu AK47 lên đạn sẵn. Bấy giờ, Hoàng Văn Hùng cũng góp mặt và lận lưng khẩu súng ngắn dạng K59, còn Nguyễn Văn Thắng mang theo một khẩu AK khác.

Cả nhóm của Long mang theo súng đi dọc vỉa hè phố Nguyễn Thị Định để tìm nhóm của Dương thì thấy anh Vũ Văn Hải (trú tại Ba Đình, Hà Nội) đang dừng xe ở đầu ngõ 23 Nguyễn Thị Định. Nghĩ anh Hải thuộc nhóm đối thủ nên Long cầm súng AK bắn một phát về hướng anh này. Bị bắn bất ngờ, anh Hải phóng xe máy bỏ chạy vào ngõ, hô hoán nhóm bạn đang làm thủ tục thuê phòng tại nhà nghỉ Nam Cường 2 “chạy đi”. Đúng lúc này, nhóm của Long đuổi tới, chĩa AK bắn 4-5 phát về phía quầy lễ tân. Sau khi xả súng khiến nhân viên nhà nghỉ này tử vong, các đối tượng bỏ đi.

Nghe tiếng nổ, anh N.V.T đang ở gần đó chạy lại hỏi “đứa nào vừa nổ pháo đấy?” thì Nguyễn Văn Thắng đáp “các bố mày nổ đấy” rồi đưa AK lên bắn một phát về phía nạn nhân. Thấy anh T bỏ chạy, Long cũng giơ súng lên bắn đuổi 3-4 phát đạn, khiến nạn nhân bị thương vào tay và chân… Sau khi nổ súng, các đối tượng rời bỏ khỏi hiện trường. 

Biết thông tin anh Lường Văn Luyện đã chết, Long đã mang 2 khẩu súng AK và 1 khẩu súng ngắn đến nhà gửi Mai Vũ Long rồi bỏ trốn. Khám xét nơi ở của 4 đối tượng bị bắt nêu trên, Công an Hà Nội đã thu giữ 2 súng AK, 1 súng ngắn, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn, gần 2g ma tuý đá, cùng nhiều dao kiếm các loại và hàng trăm triệu đồng… Hiện CQĐT đang khẩn trương tổ chức truy bắt Long “ma” cùng các đối tượng khác liên quan đang bỏ trốn.

“Kho” vũ khí của nhóm giang hồ xả súng vào nhà nghỉ ảnh 4 Bộ trưởng Bộ Công an tặng thư khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích phá án
Ngoài vụ án trên, Công an Hà Nội cũng đã làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ nổ súng xảy ra tại Văn Phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát, số 104 Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội vào tối 19/10 vừa qua. 

Theo đó, khoảng 22h ngày 19/10, có 6 đối tượng bịt mặt bằng khẩu trang, đi 3 xe máy đến cửa Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát, rút súng bắn từ ngoài vào làm vỡ cửa kính, rất may những người bên trong không bị thương. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ đối tượng chủ mưu là Vũ Văn Sinh (SN 1986, quê Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (SN 1963, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng do rạng sáng cùng ngày, một nhóm nhân viên của Văn phòng Lộc Phát tới quán ăn đêm của Sinh đánh 5 nữ nhân viên sau khi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Sinh đã gọi đồng bọn, chuẩn bị 3 khẩu súng (1 súng hoa cải, 2 súng Colt quay) đến cửa hàng Phát Lộc bắn vào cửa hàng với mục đích trả thù.

MỚI - NÓNG