Khoá trái cửa để sát hại người yêu

Khoá trái cửa để sát hại người yêu
Tiến khoá trái cửa ngôi nhà, sau đó tẩm dầu hôi vào các mảnh vải thun nhét vào các khe cửa và đốt. Khi ngọn lửa bùng phát, Tiến nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Cơ quan CSĐT CAQ Tân Phú, TP.HCM ngày 17/3 xác nhận, vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Tiến (SN 1980, trú quận Tân Phú) để điều tra làm rõ hành vi đốt nhà, nhằm sát hại một người khác. Được biết trước đó vào trưa 14-3, Tiến đã đến công an địa phương đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, Tiến và chị Nguyễn Thị P (SN 1979, trú quận Tân Phú) có quan hệ tình cảm với nhau. Chị P thuê ngôi nhà ở đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú để mở cơ sở may. Gần đây giữa Tiến và chị P có phát sinh mâu thuẫn nên chị P đã chủ động nói lời chia tay, nhưng Tiến không đồng ý mà làm mọi cách để níu kéo tình cảm.

Đêm 13-3 Tiến phục kích trước nhà, khi chị P vừa đi chơi về thì Tiến xông vào hành hung, làm chị P bị thương tích. Lúc này có nhiều người can ngăn nên Tiến bỏ đi. Trong đêm chị P có đến CAP Hoà Thạnh, quận Tân Phú trình báo nhưng cơ quan công an không xác định được nơi cư trú của Tiến. Đến hơn 3h sáng 14-3, Tiến quay lại trước nhà chị P và thực hiện âm mưu phóng hoả giết người yêu.

Bước đầu Tiến dùng 1 ổ khoá khoá trái cửa ngôi nhà, sau đó tẩm dầu hôi vào các mảnh vải thun nhét vào các khe cửa và đốt. Khi ngọn lửa bùng phát, Tiến nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Lúc này một số người đi đường phát hiện nên dừng xe lại đập cửa và tri hô. 

Chị P đang ngủ trong nhà ngửi thấy mùi khói, có chạy xuống dưới nhưng cửa bị khoá trái nên không có đường thoát thân. Những người đi đường và hàng xóm đã ứng cứu, dùng bình chữa cháy mini, nước... kịp thời khống chế ngọn lửa, cứu chị P thoát chết. 

11h cùng ngày, Tiến đến CAQ Tân Phú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG