Khoanh vùng được nghi phạm vụ trộm chó khiến 3 người chết

Một khẩu súng tự chế công an xã thu giữ được khi đi tuần tra trên địa bàn
Một khẩu súng tự chế công an xã thu giữ được khi đi tuần tra trên địa bàn
Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đã khoanh vùng được nghi phạm liên quan đến vụ “cẩu tặc” tấn công chết 3 thanh niên. Hiện lực lượng chức năng đang vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Trung tá Trà Văn Hon – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Củ Chi, ngay khi nhận được tin báo của người dân về vụ ba thanh niên tử vong trên đường Nguyễn Kim Cương, lực lượng cảnh sát điều tra đã đến khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra vụ việc.

Ba nạn nhân được xác định là Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi),Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi) và Nguyễn Minh Phương (19 tuổi), cùng ngụ ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một xe máy hiệu Exciter màu trắng xanh được xác định của của Hữu, ba con dao tự chế dài khoảng 60cm. Trung tá Hon cho biết, qua khám nghiệm điều tra và xử lý thông tin người dân cung cấp, bước đầu cơ quan công an xác định sự việc như sau:

Lúc 18h ngày 14/6, Bảo đang ở nhà thì nghe Hữu và Phương nói là phát hiện hai kẻ trộm chó trên đường Nguyễn Kim Cương, đoạn qua ấp 8, xã Tân Thạnh Đông.

Bảo điều khiển xe máy hiệu Exciter chở Phương ngồi giữa và Hữu ngồi sau cùng truy đuổi “cẩu tặc”. Cuộc truy đuổi từ đường Nguyễn Kim Cương hướng ra tỉnh lộ 15. Khi ngang qua nhà ông Tấn thuộc ấp 10 thì xe máy chở cả ba bị ngã văng vào tường rào bên lề.

Cú ngã làm Bảo tử vong ngay tại hiện trường, Phương và Hữu được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong vào khoảng 22h ngày 14/6. Thi thể cả ba nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự vào sáng 15/6.

Qua công tác khám nghiệm pháp y, bước đầu xác định Bảo tử vong vì đa chấn thương (dập phổi, lá lách, chấn thương sọ não), vùng trán trái của nạn nhân có nhiều chấm bầm tụ máu kích thước từ 0,05cm – 0,1cm rải rác trên diện tích 6,5cm x 6,5cm nghi do bị bắn xung điện gây nên. Phương tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não, cánh tay phải có nhiều vết bầm tụ máu nghi do bị bắn súng điện. Còn Hữu tử vong vì chấn thương sọ não.

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Đạo, nhân chứng tại hiện trường cho biết vào khoảng 18h cùng ngày, anh thấy 3 thanh niên chở nhau trên xe máy Exciter truy đuổi theo xe máy chạy phía trước. Khi đi đến trước nhà ông Tấn thì một người ngồi sau cầm mã tấu nhoài người về phía trước để chém theo xe đang chạy phía trước.

"Tôi không hề nghe thấy tiếng súng và không biết 3 thanh niên này truy đuổi ai. Tôi chỉ thấy 3 thanh niên này đang chạy thì giật lùi về phía sau rồi ngã rầm xuống đường rồi 3 người văng 3 nơi. Trong đó, có người cầm lái bị đập đầu vào tường chết ngay tại chỗ". Nhân chứng hiện trường khẳng định.

Lúc đó, 2 người ngồi sau còn thở nên được vào bệnh viện huyện Củ Chi cấp cứu và được chuyển lên bệnh viện Nhân dân 115, nhưng cả 2 đã tử vong sau đó.

Hiện, cơ quan công an huyện Củ Chi cùng các lực lượng chức năng công an TP.HCM khẩn trương điều tra vụ việc.

Một số người dân cho biết, loại súng điện tự chế mà nhóm “cẩu tặc” sử dụng thường có một đoạn sắt nhọn nối với đoạn dây điện dài. Dây điện này nối thẳng vào bộ sạc điện của xe máy mà nhóm “cẩu tặc” sử dụng hành nghề.

Khi chó bị loại súng tự chế này thường co giật hoặc bất động vì điện giật, những đối tượng đi phía sau sẽ dễ dàng đến lấy cho vào bao mang đi. Loại súng điện này cũng rất nguy hiểm khi bắn trúng người.

Theo Trường Nguyên - Khánh Trung 

Theo Zing
MỚI - NÓNG