Khởi tố 12 bị can chặt ba cây sưa nghìn tỷ

Khởi tố 12 bị can chặt ba cây sưa nghìn tỷ
TP - Ngày 10-7, Viện KSND Quảng Bình phê chuẩn khởi tố bị can 12 đối tượng trong vụ đốn hạ 3 cây sưa ở hung Trí, thuộc vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

> Sưa đỏ bị cưa trộm trên phố

Các bị can gồm: Nguyễn Thắng (SN 1970), Hoàng Thạnh (SN 1970), Lê Văn Tiến (SN 1969), Lê Văn Diễn (SN 1985), Trương Tịnh (SN 1980), Hoàng Hạnh (SN 1965), Thái Xuân Tiềm, Nguyễn Thế Anh (SN 1987), Lê Khánh (SN 1982), Nguyễn Văn Minh (SN 1983) đều trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Văn Thống (SN 1985) và Nguyễn Văn Sáu, cùng ở xã Xuân Trạch, Bố Trạch.

Như Tiền Phong đã thông tin, cuối tháng 4-2012, dư luận ở Quảng Bình rộ lên thông tin một nhóm lâm tặc ở xã Phúc Trạch đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ ở vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hàng ngàn người dân lén lút vào rừng để gùi thuê và mua bán, nhưng khi được hỏi đến vụ việc các cơ quan chức năng của Quảng Bình lại trả lời không biết hoặc... mới nghe tin đồn. Sau đó, giá trị của 3 cây sưa được các đầu nậu thổi lên đến 1.000 tỷ đồng.

An ninh trật tự trong vùng gần như mất kiểm soát. Hàng loạt vụ chuyển lậu gỗ sưa từ rừng ra, nhưng cơ quan chức năng chỉ bắt giữ được vài vụ lẻ tẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.