Khởi tố 16 bị can trong vụ xô xát ở Vũng Áng

Liên quan đến vụ xô xát tại KCN Formosa (KKT Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), sáng 18/5, CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với 16 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, xã Kỳ Đồng); Nguyễn Tiến Hải, (SN 1992, xã Kỳ Liên); Phan Xuân Tuấn (SN 1997, xã Kỳ Long); Nguyễn Giang Nam (SN 1987, xã Kỳ Đồng) và Đậu Bình Minh (SN 1990, xã Kỳ Châu). Các đối tượng trên đều trú ở huyện Kỳ Anh.

Khởi tố 16 bị can trong vụ xô xát ở Vũng Áng ảnh 1

Các đối tượng bị khởi tố sáng ngày 18/5.

Các đối tượng đến từ địa phương khác gồm: Hồ Minh Lương (SN 1990, trú xã Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh); Phan Văn Thuật (SN 1982, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà); Nguyễn Văn Lực (SN 1986, xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Chu Văn Hoài, (SN 1971, trú Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Văn Thìn (SN 1990, trú Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Phan Thanh Lâm (SN 1990, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình); Mai Trọng Đức (SN1987, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình); Mai Văn Nam (SN 1981); Đặng Văn Bích (SN 1987 ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Các đối tượng trên bị khởi tố về về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cũng trong sáng 18/5, Cơ quan CSĐT - Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Văn Toại (SN 1988, xã Ngã Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 15/5/2014, Công an huyện Kỳ Anh ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích; Hủy hoại tài sản; Trộm cắp tài sản” xảy ra vào ngày 14/5/2014 tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (KKT Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và chuyển vụ án tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau đó, CA tỉnh đã tạm giữ 76 người để điều tra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, lợi dụng tình hình hỗn loạn sau biểu tình, một số người dân và công nhân lao động tại KKT Vũng Áng đã trộm cắp tài sản của công ty. Các đối tượng trên đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi trên đường tẩu tán tài sản.

Đơn trình báo của Đại diện của Công ty Formosa tại Hà Tĩnh cho thấy trong hai ngày 14 và 15/5, tại khu vực công trường, nhà máy, công xưởng nơi sinh hoạt thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty đóng tại Kỳ Anh đã bị một số đối tượng trộm cắp tài sản, đốt cháy, hư hỏng như máy hàn, que hàn, dây điện, máy tính và nhiều thiết bị khác. Theo ước tính sơ bộ đến nay công ty bị thiệt hại về tài sản khoảng 167.958.000.000 đồng.

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Toàn trong lúc hỗn loạn đã bị một số lao động là người Trung Quốc đánh, Thoại và Toàn đã dùng thanh sắt đánh 7 người bị thương.

Mặc dù vụ việc xảy ra phức tạp, đối tượng đông, địa bàn rộng, nhưng lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phương án vừa đảm bảo an ninh trật tự tại KKT Vũng Áng, vừa tiến hành điều tra, phân loại đối tượng, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Xuân Lý – Duy Tuấn

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.