Khởi tố 2 lãnh đạo Cty con thuộc Vinashin về tội tham ô

Khởi tố 2 lãnh đạo Cty con thuộc Vinashin về tội tham ô
TP - Quá trình điều tra giai đoạn II về những tiêu cực tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Cty Cổ phần CNTT Hoàng Anh và ông Đỗ Đình Côn, Phó Giám đốc về hành vi tham ô tài sản.

Truy tố 9 bị can vụ Vinashin
> Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin

CQĐT xác định vào năm 2006, khi còn làm Giám đốc Cty Hoàng Anh, ông Tuyên đã lấy lý do “rót tiền” vào dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng để rút hơn 4 tỷ đồng của Cty, nhưng thực tế đem sử dụng cá nhân. Đến 2007, khi đối chiếu công nợ với Cty Cửu Long, ông Côn khi đó là kế toán trưởng Cty Hoàng Anh đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống để “che” khoản tiền mà sếp đã rút.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.