Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ba đối tượng mua bán súng quân dụng tại cơ quan công an *ảnh: N.T
Ba đối tượng mua bán súng quân dụng tại cơ quan công an *ảnh: N.T
TPO - Nhặt được một khẩu súng trường CKC cùng hai băng đạn trong rừng, đối tượng Sử mang về nhà cất giấu, sau đó tổ chức bán đi lấy tiền tiêu sài

Ngày 1/4, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào giữa năm 2017, Lê Đình Sử (SN 1967, trú tại xã Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn) trong khi đi rừng đã nhặt được 1 khẩu súng CKC và 15 viên đạn; sau đó đã bàn với Lương Văn Ngọc (SN 1986, hàng xóm), bán súng cho Nông Văn Lợi (SN 1987, trú tại xã Yên Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn) với giá 6 triệu đồng vào cuối năm 2017.

Công an phát hiện vụ tàng trữ vũ khí trái phép kể trên và vận động ông Lợi đầu thú và giao nộp số súng đạn trên. Ông Lợi khai rằng; mục đích mua khẩu súng quân dụng CKC để vào rừng sắn bắn.

MỚI - NÓNG