Khởi tố 3 đối tượng xông vào nhà chém người tối mùng 1 Tết

TPO - Liên quan đến vụ nhóm thanh niên xông vào nhà chém người hôm mùng 1 Tết, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng.

Thông tin từ CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: Trần Đức Thắng (SN 1995, trú TP Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Thắng (SN 1997) và Hà Tuấn Anh (SN 1996, cùng trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó Tiền Phong đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Thời điểm đó, khi đang chúc Tết tại nhà ông Hà Khoan (trú 19 thị trấn Hương Khê), anh Nguyễn Quyết Tiến (trú thị trấn Hương Khê) và một số người, bị nhóm thanh niên (khoảng 20 người) xông vào nhà, dùng dao tấn công.

Khởi tố 3 đối tượng xông vào nhà chém người tối mùng 1 Tết ảnh 1 Nhóm thanh niên xông vào nhà dân chém người khiến hai người bị thương.

Hậu quả: anh Tiến bị thương ở vùng tay, mặt bầm tím. Còn anh Trần Minh Tiến (SN 1998, trú xã Gia Phố) bị nhóm người chém trúng vùng mặt. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Được biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu chúc mừng năm mới tại nhà ông Khoan.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.