Khởi tố 4 bị can vụ Bí thư phường nhảy lầu trốn công an bắt bạc

TPO - Ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang, TP Đông Hà) được xác định cùng tham gia đánh bạc, song hiện đang điều trị tại bệnh viện nên Cơ quan Công an chưa áp dụng biện pháp xử lý.

Chiều tối 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang (TP Đông Hà) Nguyễn Xuân Dương nhảy lầu trốn sau khi bị phát hiện đánh bạc.

Nguyễn Xuân Long (51 tuổi, ở huyện Vĩnh Linh), Đỗ Quang Minh (39 tuổi, ở TP Đông Hà) và Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, ở TP Đông Hà) bị khởi tố về tội Đánh bạc; còn Đàm Duy Thanh (38 tuổi, trú tại TP Đông Hà) bị khởi tố về tội Gá bạc.

Theo Cơ quan Công an, được xác định cùng tham gia đánh bạc còn có ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, trú TP Đông Hà, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang), song hiện đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa áp dụng biện pháp xử lý.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào ngày 29/3, Công an Quảng Trị ập vào ngôi nhà 3 tầng trên đường Tôn Thất Thuyết (TP Đông Hà) bắt quả tang 7 người đang đánh bạc bằng hình thức binh xập xám. Khi bị bao vây, ông Dương và 2 người đã nhảy từ tầng 3 bỏ trốn. Ông Dương bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị. Hai người trong số này sau khi trốn thoát đã trình diện tại cơ quan điều tra.

Trong những người còn lại có mặt ở chiếu bạc có một người làm việc ở phòng Tổ chức-Nhân sự Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Cơ quan Công an đã thu nhiều tang vật gồm 196 triệu đồng, 8 điện thoại, 2 xe máy, 1ôtô.

Công an Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.