Khởi tố 4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, ép viết giấy ghi nợ

Nguyễn Văn Mạnh tại hiện trường vụ bắt giữ người trái pháp luật
Nguyễn Văn Mạnh tại hiện trường vụ bắt giữ người trái pháp luật
TPO - Nhóm đối tượng đã xông vào chòi canh cà phê, dùng hung khí khống chế, bịt mắt nạn nhân để đưa đến một căn nhà tại Phường 2 (TP Bảo Lộc), sau đó buộc người này viết giấy nhận nợ hơn 800 triệu đồng.

Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi, ngụ Phường 2, TP.Bảo Lộc), Lê Hữu Thông (55 tuổi, trú xã Đại Lào, Bảo Lộc), Nguyễn Việt Hoàng (23 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, Bảo Lộc) và Nguyễn Thành Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Liêng  Srôn, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 11/8, ông Nguyễn Xuân Tiến (51 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, Bảo Lộc) đang ở trong chòi canh cà phê của gia đình thì nhóm đối tượng xông vào, dùng hung khí (dao, tuýp sắt) khống chế, bắt giữ.  

Nhóm đối tượng đã dùng băng keo bịt mắt, trói tay ông Tiến rồi đưa lên ô tô chở đến nhà 68 Lý Tự Trọng (Bảo Lộc), nơi Mạnh đang thuê trọ, sau đó đấm đá ông Tiến, buộc ông viết giấy nhận nợ 817 triệu đồng mà vợ ông vay của bà V.K (ngụ xã Lộc Châu, bà con với Mạnh).  

Sau khi ông Tiến viết giấy biên nhận, nhóm đối tượng trên lại đưa ông trở về chòi canh cà phê ở xã Lộc Châu.

Nhận được tin tố giác tội phạm, Công an TP Bảo Lộc vào cuộc điều tra, truy bắt các nghi can.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.